Mỹ đưa máy bay tiêu diệt xe tăng tới Thổ Nhĩ Kỳ

Máy bay F-16 được triển khai tới căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay F-16 được triển khai tới căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo AFP, ngày 20/10, một quan chức Mỹ cho hay quân đội nước này đã triển khai 12 máy bay A-10 tới căn cứ quân sự tại Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức này tiết lộ 12 chiếc máy bay A-10 này, nổi tiếng ở khả năng tiêu diệt xe tăng, đã tới căn cứ trên vào cuối tuần qua và đã được lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ liên minh do Mỹ dẫn đầu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Theo quan chức này, hay máy bay A-10 có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhóm phiến quân chống lại IS ở Bắc Syrira, trong đó có nhóm “Liên minh Syria Arab,” lực lượng đã nhận được nhiều vũ khí viện trợ trong tháng này.

Động thái trên đã “củng cố năng lực” cho nỗ lực của liên minh này chống lại IS và diễn ra 3 tuần sau khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria.

Hiện vẫn chưa rõ liên minh quốc tế trên đã từng sử dụng A-10 trong chiến dịch không kích chống các phần tử IS trong suốt một năm qua hay không.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.