Mỹ đưa tàu tên lửa hiện đại tới Nhật, có thể tuần tra Biển Đông

USS Benfold thuộc thế hệ tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ (Ảnh: Naval Today)
USS Benfold thuộc thế hệ tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ (Ảnh: Naval Today)
Hải quân Mỹ ngày 19/10 đã triển khai chiến hạm USS Benfold, một trong những tàu phòng vệ tên lửa đạn đạo hiện đại nhất tới Nhật. Có khả năng con tàu này sẽ tham gia tuần tra tại Biển Đông hoặc Hoa Đông.

Theo tờ Japan Times, tàu USS Benfold đã cập cảng tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản để hội quân cùng 7 tàu khu trục khác. Nhiệm vụ của tàu này có thể bao gồm bảo vệ Mỹ và các đồng minh trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, một sỹ quan cấp cao cho biết.

Chiến hạm này được trang bị các ống phóng tên lửa thẳng đứng, cùng một trong những hệ thống theo dấu tên lửa hiện đại nhất thế giới có tên Aegis Baseline 9.

“Hôm nay là một ngày trọng đại bởi chúng tôi bổ sung một khu trục hạm khác, một trong những khu trục hạm uy lực nhất của Mỹ, vào lực lượng khu vực”, thiếu tướng hải quân Christopher Sweeney của Hạm đội 7 tuyên bố.

Ông Sweeney cho biết USS Benfold giúp củng cố hơn nữa quan hệ Mỹ - Nhật và tăng cường an ninh cho khu vực, đồng thời tin tưởng rằng những đối thủ tiềm năng không thể có được hệ thống phòng thủ hiện đại như vậy.

“Năng lực đánh chặn của chúng ta lớn hơn số tên lửa họ có”, Sweeney nói nhưng không nêu cụ thể những đối thủ đó là ai.

“Chúng tôi đang chờ triển khai Benford tới Biển Đông hoặc Hoa Đông, hoặc các chiến dịch tại Hàn Quốc”, Sweeney cho biết thêm.

Theo người phát ngôn Hải quân Mỹ tại Nhật, đợt triển khai này là một phần trong chiến lược tái cân bằng sang châu Á của Mỹ.

“Sự có mặt của Benfold hôm nay và USS Ronald Reagan một vài tuần trước là bằng chứng cho thấy chúng tôi đang triển khai những tàu chiến và tàu sân bay hiện đại nhất tới đây”, Ronald Flanders, người phát ngôn Hải quân Mỹ tại Nhật nói. “Chúng tôi sẽ bố trí 60% lực lượng hải quân tại châu Á – Thái Bình Dương”.

Được hạ thủy năm 1994, Benford thuộc lớp tàu khu trục Arleigh Burke và mới được nâng cấp hệ thống vũ khí. Ngoài hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tàu còn trang bị ngư lôi, tên lửa đối hạm, các đại bác ngắm bắn bằng video điều khiển từ đài chỉ huy.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".