Mỹ gửi bọc thép và máy bay không người lái tới Ukraine

Mỹ gửi bọc thép và máy bay không người lái tới Ukraine
TPO - Phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ Raven, 30 xe bọc thép đa năng và 200 xe SUV quân sự thông thường sẽ được Mỹ chuyển tới Ukraine trong một vài tuần tới.

Hãng RIA Novosti dẫn thông tin AP cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo kế hoạch trên trong cuộc gọi điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo đó, Mỹ sẽ gửi viện trợ bổ sung cho Ukraine, bao gồm các phương tiện bay không người lái và xe bọc thép.

Dự kiến, một số phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ Raven, 30 xe bọc thép đa năng và 200 xe SUV quân sự thông thường sẽ được Washington chuyển giao cho chính quyền Kiev trong một vài tuần tới.

“Tất cả các phương tiện quân sự trên đều không gây sát thương. Phương tiện bay không người lái Raven không được trang bị vũ khí”, AP dẫn nguồn tin cho biết.

Hôm 10/3, Đại sứ CHLB Đức tại Mỹ, ông Peter Wittig, cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gác lại ý tưởng về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Một quyết định như vậy được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 9/2”, Đại sứ Đức nói. 

Tổng thống Barack Obama, theo Đại sứ Wittig, đã thống nhất tại cuộc họp với Thủ tướng Đức “thực hiện các nỗ lực ngoại giao và chính trị”, và “hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về vấn đề này và đồng ý rằng hiện giờ không phải là thời điểm tính tới việc cung cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Kiev”.

Theo Theo RIA Novosti/AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.