Mỹ gửi thêm chiến đấu cơ F-16 tới Hàn Quốc

Mỹ gửi thêm chiến đấu cơ F-16 tới Hàn Quốc
TPO - Mỹ sẽ gửi đến Hàn Quốc 12 máy bay chiến đấu F-16 ngay trong tháng 1/2014, động thái được cho làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tư lệnh Không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương cho biết, việc đưa chiến đấu cơ F-16 tới Hàn Quốc nhằm duy trì sự ổn định trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Yonhap dẫn nguồn tin cho biết, hiện nay những máy bay này đang được đặt tại căn cứ không quân Hill ở Utah và sẽ sẵn sàng bay đến Hàn Quốc vào giữa tháng Giêng.

Động thái mới nhất của Mỹ chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ-Hàn Quốc với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa chính thức lên án quyết định của Washington gửi thêm quân và trang thiết bị quân sự sang Hàn Quốc cũng như động thái các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ - Hàn trên bán đảo Triều Tiên vào tháng 3 và tháng 4 tới.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1, cho rằng, việc Lầu Năm Góc có kế hoạch gửi xe tăng hiện đại và các loại xe chiến đấu bộ binh để bố trí dọc theo giới tuyến quân sự chia đôi bán đảo Triều Tiên tạo ra một mối đe dọa xâm lược thực sự đối với Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.