Mỹ - Hàn củng cố liên minh đối phó mối đe dọa Triều Tiên

Mỹ - Hàn củng cố liên minh đối phó mối đe dọa Triều Tiên
TPO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tối qua 13/10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joseph Dunford, trong đó nhấn mạnh việc duy trì và phát triển mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trong bối cảnh mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên đang ngày càng gia tăng.

Mỹ - Hàn củng cố liên minh đối phó mối đe dọa Triều Tiên ảnh 1  Ảnh: Yonhap

Theo Đài NHK, cuộc điện đàm bắt đầu vào lúc 20h ngày 13/10, và kéo dài 25 phút.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đề nghị người đồng cấp Mỹ Joseph Dunford tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp.

Ông Jeong đề xuất hai bên cùng nỗ lực để thảo luận một cách hiệu quả tại Hội nghị uỷ ban quân sự Hàn-Mỹ và Hội nghị an ninh thường niên Hàn-Mỹ sắp diễn ra vào cuối tháng 10, phát triển hơn nữa trạng thái phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ. 

Đáp lại, ông Joseph Dunford khẳng định “mối quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn vô cùng vững chắc” và “quan hệ quân sự Mỹ - Hàn sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới”.

Đây là cuộc điện đàm lần thứ ba của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng hai nước kể từ sau khi ông Jeong nhậm chức vào hồi tháng 8 vừa qua.

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG