Mỹ - Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận cực lớn

Mỹ - Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận cực lớn
TPO - Hôm nay, gần 15.000 binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc bước vào cuộc tập trận đổ bộ lớn nhất trong vòng hai thập kỷ. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày tại bờ biển Đông Nam của Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, cuộc tập trận mang mật danh Ssang Yong thuộc khuôn khổ các cuộc tập trận thường niên mà quân đội hai nước tiến hành từ hôm 24/2 và kéo dài tới 18/4.

Lực lượng Mỹ sẽ bao gồm 7.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Lính thủy đánh bộ số 3 đóng căn cứ tại Okinawa, Nhật Bản. Trong khi đó, Hàn Quốc cử 3.500 lính thủy đánh bộ và 1.000 thủy thủ tham gia.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã điều động ít nhất hai phi đội trực thăng vận tải hạng nặng MV-22 Osprey tham gia cuộc tập trận Ssang Yong.

Hôm qua (27/3), lính thủy đánh bộ Mỹ đã hội quân với các lực lượng tham gia cuộc tập trận của Hàn Quốc tại phía nam của Đảo Jeju trước khi chuyển quân đến thành phố cảng phía Đông của Pohang, sẵn sàng cho một cuộc tập trận thực tế dự kiến diễn ra vào ​​ngày 31/3.

Ssang Yong năm nay là các cuộc tập trận chung lớn nhất giữa quân đội hai nước kể từ khi Washington và Seoul thống nhất về các cuộc tập trận thường niên trên lãnh thổ Hàn Quốc, từ năm 1976.

“Quy mô của cuộc tập trận Ssang Yong năm nay lớn hơn bất kỳ cuộc trận trận nào giữa quân đội hai nước Mỹ - Hàn Quốc trong quá khứ”, Yonhap dẫn lời một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết.

Các quan chức Seoul cho biết cuộc tập trận nayf cho thấy tầm quan trọng mang tính chiến lược của bán đảo Triều Tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là sau khi Mỹ thực thi chính sách “tái cân bằng châu Á”.

“Dường như thủy quân lục chiến Mỹ coi bán đảo Triều Tiên là một trong những căn cứ trọng nhất trong hoạt động quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, một quan chức quốc phòng cao cấp của Hàn Quốc cho biết.

Trong quá khứ, các cuộc tập trận đổ bộ giữa Mỹ và Hàn Quốc luôn bị Triều Tiên lên án. Bình Nhưỡng cho đây là những cuộc diễn tập nhằm thực hiện xâm lược Triều Tiên.

Hôm thứ hai (24/3), tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên có bài xã luận cáo buộc “cuộc tập trận là màn tập dượt tấn công Triều Tiên”, đồng thời quy trách nhiệm cho Washington là nhân tố làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG