Mỹ - Hàn sắp tập trận chung sau Olympic mùa Đông

Các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn được tiếp tục sau khi Olympics mùa Đông Pyeong Chang kết thúc. Ảnh: Yonhap
Các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn được tiếp tục sau khi Olympics mùa Đông Pyeong Chang kết thúc. Ảnh: Yonhap
TPO - Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận chung sau một thời gian trì hoãn vì Olympic mùa Đông PyeongChang.

Thời gian và qui mô của cuộc tập trận chung thường niên “Foal Eagle” (Đại bàng non) và “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) hiện đang là vấn đề quan ngại hàng đầu và đẩy vấn đề hạt nhân của Triều Tiên xuống hàng thứ yếu.

Quan chức quân đội tại Seoul cho biết, các cuộc tập trận sắp tới sẽ diễn ra  ở mức độ như những năm trước và cho rằng, không có thay đổi lớn về quy mô tổng thể.

Như thường lệ, các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn thường được bắt đầu vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 hàng năm. Ban chỉ huy các lực lượng phối hợp sẽ thông báo cho Bình Nhưỡng biết trước về kế hoạch và vị trí của cuộc tập trận này. Thông điệp này sẽ được truyền đạt thông qua Ban Thư ký Ủy ban Đình chiến của Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNCMAC).

Các cuộc tập trận này luôn bị chính quyền Triều Tiên phản đối vì cho rằng đó là hành động thù địch nhằm vào họ và là cuộc tập trận với mục đích xâm lược.

Một nguồn tin khác cho hay, hai bên đang lên kế hoạch tập trận tại  Hàn Quốc từ ngày 1/ 4 và kéo dài một tháng. Năm ngoái, cuộc tập trận Đại bàng non diễn ra từ 1/3 đến 30/4 với một số khí tài chiến lược của Mỹ như tàu sân bay USS Carl Vinson.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm về cuộc tập trận chung năm nay là liệu Mỹ có đưa các khí tài chủ lực của mình như tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến lược hay không.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc hy vọng tổ chức cuộc tập trận Giải pháp then chốt trong hai tuần, bắt đầu từ 23/4. Cuộc tập trận này năm ngoái diễn ra từ 13/3 đến 24/3.

Sáng 19/3, nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Moon Jaee-in cho biết, các cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ có một cuộc họp không công bố tại San Francisco vào cuối tuần này để thảo luận về các biện pháp cho giải trừ vũ khí hạt nhân đầy đủ với Triều Tiên.

Cũng theo Nhà Xanh,  vào tuần tới Tổng thống Moon Jae-in sẽ bận rộn với các cuộc đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để điều phối một chiến lược đối với Triều Tiên. Ông Abe cũng nhiều lần khẳng định mong muốn gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.