Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo 'đại chiến'

Lính Mỹ - Hàn Quốc tập trận chiếm đảo.
Lính Mỹ - Hàn Quốc tập trận chiếm đảo.
TPO - Mỹ và Hàn Quốc ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ 'sẵn sàng đại chiến vì thống nhất Tổ quốc' từ chính quyền Bình Nhưỡng.

Theo hãng Yonhap, khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 12.000 quân Mỹ đã được huy động tham gia cuộc tập trận thường niên lớn nhất giữa 2 nước kể từ nhiều năm nay.

Cuộc tập trận tiến hành theo nhiều tình huống giả định, như mô phỏng trên máy tính những hành động khiêu khích quân sự của đối phương, những dấu hiệu tấn công hạt nhân hoặc tên lửa…

Ngoài ra, quân đội hai nước cũng tham gia các bài tập tác chiến đối kháng và đổ bộ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh chính quyền CHDCND Triều Tiên liên tục phát ra những lời cảnh báo, coi cuộc tập trận Mỹ-Hàn là “hành động gây hấn trong khuôn khổ chiến lược của Mỹ nhằm lật đổ cấu trúc xã hội của nước Cộng hòa Nhân dân”.

Trong một tuyên bố chính thức vào hôm nay, ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo: “Để đáp trả bất kỳ sự khiêu khích nào của Mỹ, CHDCND Triều Tiên sẵn sàng triển khai cuộc đại chiến vì thống nhất Tổ quốc”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ “dùng áp lực quân sự để cố tước đoạt của CHDCND Triều Tiên những cơ hội để tập trung xây dựng kinh tế và nâng cao phúc lợi của nhân dân, cũng như để ngăn chặn bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Bắc và Nam bán đảo Triều Tiên”.

“CHDCND Triều Tiên sẵn sàng đương đầu với bất cứ loại hình chiến tranh của Mỹ” và “Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ phản ứng lại chính sách thù địch của Washington bằng những đòn trừng phạt đích đáng”, thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG