Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Mỹ - Hàn khai diễn cuộc tập trận thường niên trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng
Mỹ - Hàn khai diễn cuộc tập trận thường niên trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng
TPO - Hàn Quốc và Mỹ ngày 27/2 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung trên bán đảo Triều Tiên, mở màn cho cuộc tập trận thường niên mang mật danh “Đại bàng Non”, dự kiến bắt đầu từ ngày 2/3 tới.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tham gia cuộc tập trận có 10 tàu chiến của Hàn Quốc (được sự hậu thuẫn của các máy bay do thám và máy bay trực thăng) cùng tàu khu trục lớp Aegis và các máy bay Sea Hawk của Mỹ.

Nội dung cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tác chiến và thúc đẩy khả năng phòng thủ chung của quân đội hai nước Mỹ - Hàn Quốc.

Cuộc tập trận hải quân khai diễn ngày 27/2 được xem là mở đầu cho cuộc tập trận thường niên mang mật danh “Đại bàng Non”, bắt đầu từ ngày 2/3 và kéo dài 8 tuần với sự tham gia của 200.000 binh lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ.

Cũng trong ngày 2/3, cuộc tập trận thường niên mang mật danh khác là “Giải pháp Then chốt” cũng sẽ được tiến hành.

Đáng chú ý, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ vừa thông báo cho biết, CHDCND Triều Tiên đang bí mật phát triển dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới với tầm bắn bao trùm toàn bộ khu vực Đông Á.

Theo nguồn tin này, Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo mới từ các bệ phóng di động trên mặt đất.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Triều Tiên từng tuyên bố nước này đang phát triển dòng tên lửa đạn đạo có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ. Tên lửa mới có thể mang bất kỳ loại đầu đạn nào, kể cả đầu đạn hạt nhân.

Hiện tại, thông tin về dòng tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên vẫn được giữ kín.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG