Mỹ hé lộ tiêm kích 'Bọ cạp' siêu khủng

Mỹ hé lộ tiêm kích 'Bọ cạp' siêu khủng
Cuối tháng 11 vừa qua, hãng Textron (Mỹ) đã bắt đầu thử nghiệm dòng tiêm kích hạng nhẹ Scorpion (Bọ cạp). Tuy nhiên, đây chỉ là quá trình thử nghiệm mặt đất với dòng tiêm kích thế hệ mới này.

Mỹ hé lộ tiêm kích 'Bọ cạp' siêu khủng

> Mỹ và chiến tranh thủy lôi ở Biển Đông
> Siêu phi cơ ném bom chiến lược mới của Nga

Cuối tháng 11 vừa qua, hãng Textron (Mỹ) đã bắt đầu thử nghiệm dòng tiêm kích hạng nhẹ Scorpion (Bọ cạp). Tuy nhiên, đây chỉ là quá trình thử nghiệm mặt đất với dòng tiêm kích thế hệ mới này.

Cường kích cơ Scorpion
Cường kích cơ Scorpion.

Từ các thông tin công khai, cường kích cơ Scorpion dài 13,3m, sải cánh rộng 14,4m và trọng lượng cất cánh tối đa đạt 9,6 tấn. Thiết kế của Scorpion cho phép nó đạt tốc độ bay tới 833km/giờ và tầm hoạt động khoảng 4.400km.

Khả năng tấn công của Scorpion là 6 móc treo để lắp bom, tên lửa nặng tới 2,8 tấn. Tuy nhiên, hiện không rõ các loại vũ khí Scorpion có thể mang theo.

Theo trang tin Flightglobal, vào ngày 30/11 vừa qua, phiên bản máy bay thử nghiệm Scorpion đã được thử khả năng chạy đà trên đường băng tại cơ sở của Textron tại Wichita, thành phố Kansas.

Dự kiến, sau khi hình thành giai đoạn trên, ngày 5/12, Scorpion sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên tại căn cứ không quân McConnell (cùng ở thành phố Kansas).

Bắt đầu từ năm 2012, Textron và AirLand Enterprises đã phối hợp phát triển cường kích cơ Scorpion. Ngoài ra, hãng Cessna cũng được tham gia với vai trò là nhà thầu phụ chuyên lắp ráp máy bay.

Mục tiêu chính của chương trình Scorpion là phát triển thế hệ cường kích cơ hạng nhẹ, giá rẻ thực hiện nhiệm vụ thay thế các đơn vị A-10 Thunderbolt II và F-15E Strike Eagle của không quân Mỹ. Ngoài ra, Scorpion còn được định hướng xuất khẩu ra thị trường vũ khí quốc tế.

Theo Tuấn Sơn
Quân đội nhân dân/Lenta

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG