Mỹ không bán F-35, Thổ Nhĩ Kỳ được Nga mời mua Su-35

Máy bay chiến đấu Su-35. Ảnh: Sputnik
Máy bay chiến đấu Su-35. Ảnh: Sputnik
TPO - Ông Sergei Chemezov – người đứng đầu tập đoàn Nga Rostec cho biết Moscow có thể đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35.

Tuyên bố của ông Chemezov được đưa ra ngay sau khi Washington tuyên bố sẽ loại Ankara khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35.

Ông Chemezov cho biết: “Nếu các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ muốn, chúng tôi sẵn sàng bàn giao các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga”.

Trước đó, CEO tập đoàn Rostec từng tuyên bố Nga có thể bán máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara bị Mỹ cắt đứt thỏa thuận mua bán F-35.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/7 cho biết việc chuyển giao S-400 đã chính thức bắt đầu bằng việc 8 máy bay Nga chở linh kiện S-400 hạ cánh xuống Ankara.

Lầu Năm Góc hồi tháng 6 tuyên bố sẽ không nhận huấn luyện phi công Thổ Nhĩ Kỳ lái F-35 trừ khi Ankara từ bỏ thương vụ S-400 với Nga.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, tiếp tục theo đuổi thỏa thuận mua S-400 trị giá 2,5 tỷ USD.

Theo Sputnik, Su-35 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, hai động cơ, được thiết kế bởi Cục thiết kế Sukhoi.

Chiến đấu cơ này được sử dụng rộng rãi bởi Không quân Nga, hiện đang được đặt mua bởi Trung Quốc và Indonesia.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.