Mỹ không cho tham gia phát triển F-35, Thổ tuyên bố 'không bó tay'

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Ankara sẽ có giải pháp mới sau khi Thượng viện Mỹ đình chỉ vô thời hạn việc cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình sản xuất F-35.

Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Binali Yildirim, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm 2019. Trong đó, dự thảo cũng đề cập tới việc chấm dứt dự sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35.

Lý do được đưa ra liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

"Đó là một quyết định thất bại. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không vì thế mà không tìm kiếm các phương án thay thế. Hành động của Thượng viện Mỹ thật đáng thất vọng, đi ngược tinh thần đối tác chiến lược của hai nước", kênh truyền hình NTV dẫn lời Thủ tướng Yildirim.

Dự án sản xuất F-35 có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ cùng tám quốc gia khác. Đóng góp của các nước này nhằm phát triển dự án là khoảng 11 tỷ USD, trong đó Ankara đã đầu tư khoảng 800 triệu USD. Thay vào đó, Mỹ sẽ cung cấp 100 chiếc F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ankara và Washington đã xấu đi nhanh chóng kể từ tháng 12/2017, khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận tín dụng nhằm cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Ankara.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG