Mỹ lập Lữ đoàn thiết giáp ở Đông Âu đối phó Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch duy trì sự hiện diện liên tục của lực lượng thiết giáp ở Đông Âu nhằm “đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga”.

Hãng RIA Novosti ngày 31/3 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Laura Seal, cho biết, Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu bằng việc đặt một lữ đoàn thiết giáp tại khu vực gần biên giới với Nga.

Lực lượng thiết giáp này dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 2/2017.

“Chế độ luân phiên bảo đảm sự hiện diện liên tục của lực lượng thiết giáp ở Đông Âu”, đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Lý giải của Lầu Năm Góc, việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Đông  Âu nhằm “đối phó với sự răn đe tiềm tàng của Nga”.

Trong bối cảnh bất đồng với Nga về Ukraine, trong hai năm qua Mỹ tăng cường hoạt động quân sự mạnh mẽ ở châu Âu.

Trong dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2017 của Lầu Năm Góc, tài chính cho việc thực hiện Sáng kiến ​bảo đảm trật tự an ninh châu Âu lên tới 3,4 tỷ USD. Trong khi đó, một năm trước đó chỉ là 789 triệu USD.

Ngoài ra, khoảng 900 triệu USD khác cúng sẽ được phân bổ qua các cơ quan khác, bao gồm cả Bộ Ngoại giao để “ngăn chặn xâm lược của Nga”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG