Mỹ lộ thời điểm thử siêu pháo điện từ

Mỹ lộ thời điểm thử siêu pháo điện từ
TPO - Cục Nghiên cứu khoa học Hải quân Mỹ dự định tiến hành thử nghiệm pháo điện từ vào giữa năm 2016.

Theo đó, pháo điện từ sẽ được lắp lên boong tàu cao tốc Trenton. Trong quá trình thử nghiệm, khẩu pháo sẽ bắn các quả đạn điều khiển bằng GPS vào các mục tiêu tĩnh ở cự ly 40-80 km.

Đầu năm 2015, pháo điện từ đã được trưng bày tại triển lãm khoa học về vũ khí tương lai của Hải quân Mỹ. Một quan chức Hải quân Mỹ đã ví pháo điện từ với đoàn tàu hỏa chở hàng “lao qua các bức tường ở tốc độ 100 dặm/h”.

Pháo điện từ là loại pháo sử dụng năng lượng điện tử để đẩy quả đạn bay với tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh (6M=9.000 km/h) đi xa đến 180 km.

Pháo tương lai sẽ có uy lực khủng khiếp đến nỗi quả đạn của pháo điện từ không cần mang chất nổ.

Khi trang bị loại pháo này, độ an toàn của các tàu chiến Hải quân Mỹ sẽ được nâng cao đáng kể.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG