Mỹ mua thêm ‘sát thủ chống ngầm’ P-8A Poseidon

Mỹ mua thêm ‘sát thủ chống ngầm’ P-8A Poseidon
TPO - Hải quân Mỹ vừa ký hợp đồng với công ty Boeing về việc cung cấp bổ sung 16 máy bay tuần tra ven biển P-8A Poseidon có tổng giá trị lên tới 2,4 tỷ USD. 

Với 16 chiếc theo hợp đồng mới, tổng số lượng Mỹ đặt mua ‘sát thủ chống ngầm” P-8A Poseidon của Boeing lên tới 53 chiếc.

Dự kiến, những máy bay tuần tra săn ngầm P-8A sẽ từng bước được đưa vào biên chế lực lượng hải quân Mỹ nhằm thay thế các máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion lỗi thời. Hiện, hải quân Mỹ đã tiếp nhận 13 chiếc theo các hợp đồng đã ký trước đây.

Máy bay tuần tra săn ngầm trên biển P-8 Poseidon được thiết kế, sản xuất, chủ yếu sử dụng để tuần tra trên biển, do thám và tác chiến chống tàu ngầm.

Được mệnh danh là “sát thủ chống ngầm”, P-8A Poseidon có thể mang theo 34 tấn nhiên liệu, khả năng hoạt động liên tục đạt 4.000 hải lý; đồng thời còn có thể tiến hành tiếp dầu trên không, điều này giúp nó có thể bay liên tục 20 giờ trên không.

P-8A có 11 điểm treo vũ khí, trong đó 5 điểm ở kho đạn (khoang chứa bom), 4 điểm ở cánh, 2 điểm ở thân máy bay, có thể mang theo 10 tấn vũ khí, có khả năng bay tác chiến siêu thấp.

P-8A có khả năng thông tin siêu mạnh, đã trang bị 10 đài vô tuyến điện và chức năng liên lạc thông tin khác. Ngoài ra, P-8A cũng được trang bị nhiều thiết bị nhiệm vụ, bao gồm radar nhiều mô hình, máy ảnh điện quang HD và hệ thống âm thanh v.v...

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG