Mỹ - Nga đối đầu, người châu Âu mất ăn mất ngủ

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tại châu Âu vừa xuất hiện một bản báo cáo sẽ được đưa ra tại Hội nghị Munich về vấn đề an ninh sẽ diễn ra từ ngày 16 – 18/2 tới, trong đó nhà chính trị học Mikhail Smolin đã nêu những mối quân ngại của châu Âu nếu cuộc đối đầu quân sự Mỹ - Nga xảy ra.

Tại châu Âu người ta cho rằng, nguy cơ “đụng độ quân sự không chủ ý” với Nga là rất lớn. Do Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tại châu Âu và việc mở rộng các căn cứ của NATO  dường như đang làm tăng mối nguy hiểm từ các hoạt động quân sự tiềm năng này giữa Nga và các nước thuộc châu Âu.

Theo nhà chính trị học, khoa học lịch sử, chuyên gia Mikhail Smolin khi phát biểu trên đài Sputnik đã thể hiện quan điểm cho rằng, người châu Âu không chỉ sợ cuộc xung đột trực tiếp như vậy với Nga, mà còn sợ cuộc xung đột giữa Mỹ và Nga trên lãnh thổ châu Âu.

Chuyên gia Smolin cho rằng, ý nghĩ như vậy là hoàn toàn không thể chất nhận được, ở đây, chuyên gia này tin tưởng rằng “đã có một mức điên rồ nào đó”.

Theo nhận định của ông, tại châu Âu người ta sợ hơn cả không phải là cuộc chiến tranh giữa châu Âu với Nga mà là cuộc xung đột giữa Mỹ và Nga. Hơn hết, như chuyên gia này khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) có thể lo ngại về sự triển khai lực lượng quân sự của Mỹ ở châu Âu và các bước đi đáp trả của Moscow. Có một mối đe dạo nào đó thực tế đang được nhìn nhận ra. Nhưng người châu Âu không đánh giá sai tình hình.

Ông khẳng định, Nga sẽ không dự định gây áp lực tới một ai cả, tất cả các hoạt động của Nga chỉ là đáp trả những hành động gây hấn của Washington trên lãnh tổ của châu Âu. Ngoài ra, chuyên gia này cũng chỉ ra rằng, người châu Âu không chống lại việc mở rộng bản đồ căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình khi đụng chạm các lợi ích của Mỹ. Theo ông, nếu EU có được một chính sách độc lập trong quan hệ với Mỹ, thì áp lực sẽ tự động giảm.

Trước đó, tại Anh người ta đã thể hiện sự quan ngại liên quan tới tàu ngầm của Nga: Tư lệnh không quân Anh, tướng Stuart Peach thông báo về các nguy cơ đối với các hệ thống cáp trên khu vực xuyên Đại Tây Dương.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG