Mỹ ngăn không quân Nga tấn công IS ở ‘chảo lửa’ Al-Bukamal?

Ảnh: Veteranstoday
Ảnh: Veteranstoday
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã cố gắng ngăn cản Nga tấn công “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gần Al-Bukamal, Syria.

“Để bảo đảm cho các tay súng IS rút lui an toàn khỏi Al-Bukamal trước cuộc tấn công của quân chính phủ Syria và không quân Nga, liên minh đã phát tín hiệu nhằm gây nhiễu máy bay Nga đang hoạt động tại các sân bay khu vực”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay chiến đấu của liên quân đã bay lên không phận trong vùng 15 km xung quanh Al-Bukamal để “ngăn chặn hành động quân sự của không quân Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc “Mỹ cung cấp vỏ bọc cho các nhóm khủng bố IS để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở Trung Đông”.

“Mỹ hỗ trợ cho khủng bố IS nhằm giúp tổ chức khủng bố này khôi phục khả năng chiến đấu của chiến binh, tập hợp và sử dụng chúng để thúc đẩy lợi ích của Mỹ ở Trung Đông”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Al-Bukamal là thành trì lớn cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở Syria. Al-Bukamal rất quan trọng với IS, bởi nơi đây gần với các khu vực mà chúng chiếm giữ được ở Iraq, nằm phía bên kia biên giới.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Mỹ và Lầu Năm góc chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.