Mỹ ‘ngán’ nhất tàu ngầm nào của hải quân Nga?

Tàu ngầm Nga khiến hải quân Mỹ 'đứng ngồi không yên". Ảnh: Sputnik
Tàu ngầm Nga khiến hải quân Mỹ 'đứng ngồi không yên". Ảnh: Sputnik
TPO - Quan chức Hải quân Mỹ thừa nhận, tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga đang thách thức sự thống trị của các hạm đội tàu ngầm Mỹ.

Trang Sputnik ngày 6/5 dẫn phân tích của hãng tin CNN cho rằng, các tàu ngầm mới lớp Virginia của Mỹ sắp phải đối mặt với các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen tối tân của Nga.

Hãng tin CNN dẫn lời Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Oliver Lewis cho biết: “Chúng ta lại bắt đầu quay về thời kỳ phải cân nhắc sự hiện diện của đối phương có khả năng đem tới thách thức ở dưới mặt nước. Ưu thế dưới nước mà chúng ta từng có được, nay đã không còn nữa”.

Theo Phó Đô đốc Hải quân Mỹ, trong số tất cả các tàu ngầm của Nga, thì tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen là loại có độ ồn thấp nhất.

Chuyên gia Michael Kofman thuộc Trung tâm Wilson tại Washington thừa nhận: “Hải quân Mỹ không hoàn toàn có thể theo dõi được các tàu ngầm hạt nhân loại này”.

Ngoài ra, giới hải quân Mỹ cũng đề cập đến sự gia tăng hoạt động của tàu ngầm Nga, đặc biệt trên Đại Tây Dương, vốn là hành lang đường biển quan trọng cho sự tăng cường lực lượng của Mỹ tại châu Âu.

Theo nhận xét của chỉ huy tàu ngầm USS Missouri, ông Fraser Hudson, Nga không nỗ lực thực hiện các “tuyên bố chính trị” mà thay vào đó, họ thu những “kinh nghiệm thực tiễn”.

Theo Theo Sputnik/CNN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.