Mỹ phá vỡ truyền thống, âm thầm triển khai F-35B

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Thay vì mời báo giới đến đưa tin, Hải quân Mỹ đã quyết định phá vỡ truyền thống và âm thầm triển khai máy bay chiến đấu “Tia chớp” F-35B Lighting II.

Theo USNI News, 3 tàu chiến USS Essex, USS Anchorage và USS Rushmore đã rời San Francisco (Mỹ) vào thứ Ba (10/7) với phi đội máy bay chiến đấu F-35B “để triển khai ở Tây Thái Bình Dương và Trung Đông”.

Charlie Brown – phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết “chúng tôi không công khai bất cứ chi tiết cụ thể nào vì lý do an ninh”.

Trích dẫn 2 nguồn thạo tin, USNI tiết lộ việc triển khai gấp rút được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Đô đốc mới John Aquilino (Hạm đội Thái Bình Dương).

Theo Business Insider, quyết định triển khai F-35B trong yên lặng có thể cho thấy Mỹ không muốn kích động cả Trung Quốc và Triều Tiên.

Động thái này cũng cho thấy Hải quân Mỹ có thể sẽ thay đổi cách thức thông báo về các chiến dịch được triển khai trong tương lai.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.