Mỹ phản đối Nga chuyển giao Su-30 và S-300 cho Iran

Mỹ phản đối việc Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-30SM cho Iran. Ảnh: RIA Novosti
Mỹ phản đối việc Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-30SM cho Iran. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Giới chức Washington tin rằng, việc Nga chuyển giao các thiết bị quân sự cho nước Cộng hòa Hồi giáo Iran “không thể không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Phát biểu tại một phiên điều trần trước một ủy ban thuộc Thượng viện Mỹ ngày 5/4, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Thomas Shannon, cho biết Mỹ không đồng ý việc Nga chuyển gia máy bay chiến đấu Su-30 và hệ thống phòng không S-300 cho Iran, bởi “lô hàng trên phải có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Ông Shannon cũng nhấn mạnh, “chúng ta cần chống lại ý định trên (Nga chuyển giao vũ khí cho Iran) bằng bất kỳ phương tiện nào”.

“Chúng ta sẽ nỗ lực ngăn chặn việc Iran sở hữu các vũ khí có mục đích tấn công”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Shannon nhấn mạnh.

Hợp đồng mua máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30SM dự kiến sẽ được Nga và Iran ký kết trong năm 2016.

Trong khi đó, nguồn tin từ cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật của Liên bang Nga cho biết, Moscow bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không cho chính quyền Tehran vào tháng Tám hoặc tháng Chín năm nay.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG