Mỹ phát hiện hoạt động bất thường của tàu ngầm Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khảo sát một tàu ngầm của quân đội nước này. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khảo sát một tàu ngầm của quân đội nước này. Ảnh: KCNA
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hiện mức độ hoạt động không bình thường của tàu ngầm Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hãng tin CNN hôm qua, 31/7 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã phát hiện hoạt động tàu ngầm của Triều Tiên đang đạt tới mức độ “chưa từng có”, đồng thời có bằng chứng cho thấy một cuộc phóng thử đã được tiến hành tại nhà máy đóng tàu hải quân Sinpo của nước này vào ngày 30/7.

Báo cáo cho biết đây là vụ thử thứ ba trong tháng Bảy và thứ tư kể từ đầu năm 2017. Vụ thử được đánh giá là rất quan trọng nhằm phát triển khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm.

Trước đó 2 ngày, vào tối 28/7, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm ICBM lần 2 trong vòng chưa đầy một tháng. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ICBM Hwasong-14 đã đạt độ cao 3.725km và di chuyển được quãng đường 998km trong khoảng 47 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Triều Tiên có nhiều tiến bộ lớn về vũ khí trong những năm gần đây, bao gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Một cuộc tấn công bằng tàu ngầm của Triều Tiên sẽ là cơn ác mộng đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như đồng minh Mỹ.

Nguồn: Arirang  

Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang biên chế khoảng 70 tàu ngầm. Tuy nhiên, chỉ một số ít trong số này có khả năng phóng SLBM. Triều Tiên có thể đã chế tạo được đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ trang bị cho SLBM.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG