Mỹ phát triển tên lửa hành trình mới mạnh như Zircon của Nga

Ảnh: Lầu Năm Góc
Ảnh: Lầu Năm Góc
TPO - Trong khuôn khổ chính sách mới, Lầu Năm Góc  đang chuẩn bị chế tạo những mẫu vũ khí hạt nhân mới như một sự đáp trả phù hợp với tiềm năng quân sự ngày một gia tăng của Nga và Trung Quốc.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự của tạp chí The Wall Street Journal/Mỹ, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu chế tạo các đầu đạn hạt nhân công suất nhỏ để trang bị cho tên lửa đạn đạo Trident II được phóng từ tàu ngầm nguyên tử.

Những đầu đạn mới sẽ có công suất chỉ vài kiloton (hiện Trident II có thể trang bị được đầu đạn có công suất từ 100 tới 455 kiloton).

Một sản phẩm vũ khí khác sẽ là sự đáp trả đích đáng đối với tên lửa Zircon tương lai của Nga, đó chính là tên lửa hành trình bố trí trên biển mới, nhưng chúng sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Dự kiến, cơ sở để phát triển dự án này chính là tên lửa Tomahawk.

Trên thực tế, Mỹ đang phát triển hệ thống vũ khí trang bị mà đã bị thụt lùi từ những năm 2010, dựa trên cơ sở vũ khí hạt nhân.

Theo Theo Politros
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.