Mỹ quyết ngăn Nga ‘khôi phục tầm ảnh hưởng thời Xô viết’

Mỹ quyết ngăn Nga ‘khôi phục tầm ảnh hưởng thời Xô viết’
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định, Washington sẽ ngăn các nỗ lực của Moscow nhằm khôi phục tầm ảnh hưởng như thời Liên bang Xô viết trước đây.

Hãng RIA Novosti ngày 23/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong chuyến thăm tới Berlin, Đức, cho biết, Washington đang thảo luận với các đối tác trong Liên minh châu Âu về kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng ở Đông Âu.

Theo đó, Mỹ sẽ tăng cường biên giới phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của khối quân sự này cũng như trấn an đồng minh trước các mối lo ngại từ Nga.

Người đứng đầu Lầu Năm góc khẳng định: “Chúng tôi xem xét nghiêm túc khả năng này và đang thảo luận với các đối tác của chúng tôi”, Bộ trưởng Ashton Carter nói, đồng thời cho biết kế hoạch liên quan đến vũ khí, đặc biệt là huấn luyện quân sự cho các lực lượng NATO, bao gồm cả vũ trang vũ khí hạng nặng.

“Chúng tôi sẽ ngăn chặn những nỗ lực của Moscow nhằm khôi phục lại tầm ảnh hưởng của họ trong khu vực, như thời kỳ Xô viết trước đây”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ám chỉ cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trước đó, vào ngày hôm qua 22/6, ngay khi đặt chân tới Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng cuộc đối đầu của nước này và các đồng minh thuộc NATO với Nga có thể còn tiếp diễn, thậm chí sau khi Tổng thống Vladimirn Putin rời nhiệm sở.

Khi nhân định về khả năng Tổng thống Nga Putin thay đổi cách hành xử, ông Ashton Carter cho biết Mỹ hy vọng vào điều đó song "không thể hoàn toàn tin tưởng", đồng thời nhấn mạnh chính sách hiện nay của Nga mang nặng tư tưởng của quá khứ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG