Mỹ sẽ tăng cường đưa UAV tới các ‘điểm nóng’ của thế giới

Mỹ sẽ tăng cường đưa UAV tới các ‘điểm nóng’ của thế giới
TPO - Quân đội Mỹ sẽ tăng mạnh việc sử dụng các máy bay không người lái (UAV) trong 4 năm tới nhằm thúc đẩy năng lực tình báo lẫn tấn công tại hàng loạt các khu vực xung đột đang nổi lên trên thế giới.

Lầu Năm góc đang lên kế hoạch mở rộng số chuyến bay hàng ngày từ 61 lên 90 chuyến vào năm 2019, website europravda.net có trụ sở tại Kiev cho biết.

Động thái này thể hiện bước tiến lớn trong chương trình UAV đầy tranh cãi của Mỹ, đồng thời cho thấy sự gia tăng của các điểm nóng toàn cầu.

Bên cạnh việc cung cấp các thông tin trinh sát tại các khu vực như Ukraine, Iraq, Syria, Bắc Phi, kế hoạch mới trên sẽ mở rộng khả năng thực hiện các đợt không kích sát thương bằng UAV của Lầu Năm góc.

Theo bản kế hoạch, Không quân Mỹ sẽ phối hợp cùng Lục quân, Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt và các nhà thầu của chính phủ để thực hiện hagnf loạt các nhiệm vụ liên quan tới UAV.

Trong một thông tin liên quan, cùng ngày, nhật báo The Wall Street dẫnlời quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp cho biết, số lượng các chuyển bay UAV sẽ tăng 50%, giúp các Tư lệnh quân đội Mỹ có thêm thông tin tình báo và hỏa lực mạnh mẽ hơn.

Dữ liệu của Phòng Báo chí điều tra (Mỹ) cho thấy, các cuộc không kích UAV của Mỹ đã giết chết khoảng 5.000 người kể từ khi chương trình UAV được triển khai năm 2009, trong đó gồm 1.000 thường dân.

Các cuộc tuần tấn công trên không sử dụng UAV đang được Không quân Mỹ thực hiện 61 lần/ngày, giúp cung cấp các video thời gian thực nhằm theo dõi và xác định mục tiêu. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG