Mỹ -Thổ Nhỹ Kỳ dồn dập tấn công cứ điểm IS

Mỹ -Thổ Nhỹ Kỳ dồn dập tấn công cứ điểm IS
TPO - 56 chiến binh thánh chiến ở Syria đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công kết hợp giữa pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ và không kích từ liên quân do Mỹ đứng đầu vào ngày 22/2.

Reuters trích dẫn phát ngôn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2 cho biết, liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích và thị trấn Al-Bab, thành trì của Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria, vào ngày 22/2, với sự hậu thuẫn xung quanh của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh vào 104 mục tiêu của IS, bao gồm đánh bom xe và các tòa nhà. Phần lớn các mục tiêu này tập trung tại các khu dân cư ở Al-Bad.

Vụ tấn công giết chết 56 chiến binh thánh chiến, trong đó 11 người thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quan, số còn lại do hỏa lực của pháo binh và đụng độ trực tiếp trong khu vực.

Al-Bad là một trong những cứ điểm quan trọng của IS, nằm cách biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm đến thành trì này từ cuối tháng 8/2016 để ngăn chặn phiến quân Syria xâm nhập vào nước này qua biên giới, kết hợp với lực lượng dân quân người Kurd.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG