Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa thành công

Mỹ đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm xa hôm 22-6 tại căn cứ bang California. Ảnh: Reuters
Mỹ đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo tầm xa hôm 22-6 tại căn cứ bang California. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 22/6 cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này vừa đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung mô phỏng trên Thái Bình Dương.

Đây là lần thử nghiệm thành công đầu tiên của hệ thống kể từ năm 2008. 

Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) James Syring phát biểu: “Đây là một bước đệm rất quan trọng để chúng tôi nỗ lực cải thiện và tăng cường độ tin cậy của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo”.

Với thành quả đánh chặn tên lửa đạn đạo trên Thái Bình Dương, hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung trên mặt đất (GMD) được quản lý bởi hãng Boeing này sẽ cung cấp một giải pháp an toàn và hiệu quả cho lực lượng quân đội Mỹ hoạt động trên mặt đất.

Lầu Năm Góc vào cuối tuần rồi điều chỉnh hợp đồng trị giá 3,48 tỉ USD với tập đoàn Boeing, theo đó giành nhiều quan tâm hơn cho vấn đề bảo trì và mức độ tin cậy của GMD.

Trước đây, vào năm 2004, chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush lúc đó đã vội vã triển khai GMD để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng của CHDCND Triều Tiên. Hậu quả là 5 trong số 8 cuộc thử nghiệm đánh chặn bị thất bại do hiệu quả còn kém. 

Hồi đầu tháng này, ông Syring cảnh báo sự thất bại của một cuộc thử nghiệm nữa có thể buộc Lầu Năm Góc xem lại kế hoạch bổ sung thêm 14 tên lửa đánh chặn tại 2 bang Alaska và California. Mỹ hiện có 30 tên lửa loại này. 

Với chi phí khoảng 75 triệu USD / 1 tên lửa đánh chặn, việc bổ sung số tên lửa trên cho GMD có thể ngốn của Lầu Năm Góc số tiền hơn 1 tỉ USD. Sự thành công của cuộc thử nghiệm mới nhất nói trên sẽ cho phép giảm bớt số lượng tên lửa đánh chặn bắn đi để đối phó với tên lửa đạn đạn của kẻ thù.

Theo P.Nghĩa
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.