Mỹ thừa nhận đưa máy bay không người lái tới Iraq

Mỹ thừa nhận đưa máy bay không người lái tới Iraq
TPO - Lầu Năm Góc đã chính thức thừa nhận việc sử dụng các máy bay không người lái (UAV) và có người lái trên lãnh thổ Iraq những ngày gần đây.

Trang tin quân sự Arms-Tass ngày 30/6 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby thừa nhận việc Mỹ sử dụng UAV quân sự và một số chiến đấu cơ tại Iraq.

“Máy bay có người lái và không người lái của chúng tôi tiếp tục thị sát trên lãnh thổ Iraq theo đề nghị của chính quyền nước này.

Nhiệm vụ của các UAV là trinh sát, trong khi một số UAV khác mang theo vũ khí tấn công”, Chuẩn Đô đốc John Kirby nói.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng cho biết, nhiệm vụ của các chiến đấu cơ là “bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ đang làm việc tại Iraq”.

Các nguồn tin cho biết, trong số các UAV được Lầu Năm Góc sử dụng có UAV MQ-1 Predator trang bị tên lửa AGM-114 Hellfire.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.