Mỹ thừa nhận radar Struna-1 là nỗi ám ảnh của chiến đấu cơ NATO
TPO - Tạp chí The National Interest của Mỹ thừa nhận radar Struna-1 của Nga là mối đe dọa thực sự đối với máy bay tàng hình các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo tạp chí Mỹ, sự khác biệt đáng kể giữa hệ thống radar của Nga và các radar khác trên thế giới là máy thu và máy phát, cho phép Struna-1 đủ sức đối phó với các chiến đấu cơ thế hệ 4+ và thế hệ 5 tối tân nhất hiện nay.
Struna-1 là một hệ thống gồm 10 cặp tháp với máy thu và máy phát ở khoảng cách xa nhau 50 km, giúp Struna-1 đối phó hiệu quả với máy bay di chuyển ở độ cao thấp, trong khi các hệ thống radar hiện nay đều gặp khó khăn trong các tình huống này.
Radar Struna-1 có thể phát hiện được mục tiêu tàng hình ở khoảng cách 500 km và đủ khả năng tiêu diệt các chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ, nếu kết hợp với các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-350 và S-400.

Struna-1 tiêu tốn và phát ra ít năng lượng, điều này cũng làm cho nó khó bị phát hiện bởi các loại vũ khí chống radar của đối phương.
Theo The National Interest
Cùng chuyên mục

Những câu hỏi về 'vũ khí ngày tận thế' của Nga

Hành tung bí ẩn của tàu khảo sát Trung Quốc ở Biển Đông và Ấn Độ Dương

Giám đốc CIA bất ngờ từ chức trong ngày cuối nhiệm kì Tổng thống Trump

Tặng 16 nghìn cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cho ngư dân Phú Yên

Xe thiết giáp của Vệ binh quốc gia Mỹ bị đánh cắp, FBI treo thưởng 10.000USD để tìm lại

Đài Loan tập trận chống Trung Quốc tấn công

Những khẩu súng trường tốt nhất trong tay đặc nhiệm Spetsnaz của Nga
