Mỹ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học của Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria đã được xử lý thành công.

Hãng tin Lenta ngày 4/1 dẫn thông báo chính thức của OPCW cho biết, 75 xi-lanh hydrogen fluoride cuối cùng đã được xử lý tại một công ty xử lý hóa học ở bang Texas, Mỹ.

“Quá trình này chấm dứt một chương quan trọng trong việc hủy bỏ chương trình vũ khí hóa học Syria”, Ahmet Uzumcu, người đứng đầu OPCW cho biết.

Năm 2014, Syria gia nhập OPCW, sau đó làm công tác bàn giao 1.300 tấn các chất hóa học độc hại cho tổ chức này.

Sở dĩ Syria gia nhập OPCW là bởi sức ép của Mỹ về việc can thiệp quân sự vào Syria sau khi một cuộc tấn công bằng khí sarin ngày 21/8/2013 giết chết hơn 1.000 người dân ở vùng ngoại ô Ghouta.

Washington đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhưng chính quyền Damascus cáo buộc lực lượng ly khai Syria đứng đằng sau vụ tấn công.

Sau khi Damascus đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hóa học, Washington tạm ngưng ý định đưa quân vào Syria.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG