Mỹ tố chiến đấu cơ Nga bay tàng hình khi vào Syria

Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga. Ảnh minh họa: Russia-insider.
Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga. Ảnh minh họa: Russia-insider.
Giới chức Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Nga tìm cách tránh bị phát hiện khi bay vào Syria.

Theo CNN, một quan chức Mỹ hôm 24/9 nói rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã tắt bộ phát tín hiệu khi bay vào Syria, có thể nhằm tránh bị phát hiện.

Ông này cho biết các chiến đấu cơ bay rất gần với một máy bay vận tải có bật bộ phát. Vệ tinh Mỹ đã nhanh chóng phát hiện có chiến đấu cơ bay theo, ông nói.

Quan chức này cũng là người trước đó nói rằng Nga đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái xung quanh thành phố biển Latakia.

Mỹ nghi ngờ về các động thái của Nga khi nói rằng không có chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo trong khu vực đó. Mỹ cho rằng có khả năng Nga muốn hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chứ không phải là chống lại nhóm khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hôm 24/9 nói rằng ông hy vọng Nga sẽ chiến đấu chống IS, "nhưng nếu Nga đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc nội chiến ở Syria, thì việc đó chắc chắn không hữu ích, theo quan điểm của chúng tôi".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG