Mỹ trang bị trí tuệ nhân tạo cho tên lửa chống hạm tầm xa LRASM

Mỹ trang bị trí tuệ nhân tạo cho tên lửa chống hạm tầm xa LRASM
TPO - Tên lửa chống hạm tầm xa mới LRASM được trang bị trên máy bay ném bom chiến lược B-2 sẽ sử dụng công nghệ tàng hình.

Tạp chí Popular Mechanics dẫn lời Giám đốc dự án LRASM Joseph Mancini từ công ty Lockheed Martin cho biết thông tin trên.

Tên lửa sẽ được trang bị hệ dẫn radar thụ động, tức là khác với hệ dẫn radar chủ động, nó chỉ nhận tín hiệu từ bên ngoài chứ không phát ra tín hiệu.

Công nghệ này sẽ gây khó khăn cho đối phương trong việc phát hiện LRASM, trong khi LRASM phân tích tín hiệu từ đối phương để sử dụng cho hệ dẫn của mình.

Hệ dẫn của LRASM được chế tạo trên cơ sở tiểu hình hóa các hệ thống điện tử đã sử dụng ở B-2, cũng như ở tiêm kích F-22 và tiêm kích-bom F-35.

Tên lửa sẽ có một anten quét góc rộng và hệ thống trí tuệ nhân tạo cho phép độc lập ra quyết định về việc tiêu diệt mục tiêu dựa trên thư viện điện tử về các loại tàu.

LRASM sẽ có tầm bắn trên 900 km, gấp 3 lần tên lửa chống hạm hiện có Harpoon. Một tên lửa LRASM có khả năng tiêu diệt tàu chiến đối phương có lượng giãn nước 9.000 tấn.

Tháng 7/2017, Lầu Năm góc đã thông báo việc mua 23 tên lửa LRASM cho máy bay của Không quân và Hải quân Mỹ. Dự kiến, Mỹ sẽ nhận vào trang bị tên lửa LRASM vào năm 2018.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.