Mỹ tung video tố Nga thổi phồng vụ đối đầu ở Biển Đen

Mỹ tung video tố Nga thổi phồng vụ đối đầu ở Biển Đen
TPO - Hải quân Mỹ đã công bố đoạn video khẳng định, Nga đã thổi phồng sự việc tàu khu trục USS Ross của Mỹ bị Su-24 “xua đuổi ra khỏi vùng biển của Nga” hôm 30/5 vừa qua.

Theo RT, thông báo từ lực lượng Hải quân Mỹ cho biết, đoạn video là một "bằng chứng" cho thấy tàu chiến Mỹ tiếp tục hành trình và thực hiện nhiệm vụ của mình chứ không phải bị chiến đấu cơ Nga xua đuổi như các thông tin từ phía Moscow.

Cũng theo phía Mỹ, tại thời điểm giáp mặt với Su-24, khu trục hạm USS Ross đang hoạt động cách bờ biển của bán đảo Crimea khoảng 25 dặm, trên vùng biển quốc tế.

Trước đó, ngày 1/6, Hạm đội 6 cũng ra tuyên bố phủ nhận thông tin của Nga cho rằng, máy bay chiến đấu Su-24 của nước này đã xua đuổi tàu khu trục USS Ross của Mỹ ra khỏi vùng biển của Nga.

Hạm đội 6 khẳng định, USS Ross quan sát hoạt động bay tuần tra thường lệ của máy bay Su-24 trên vùng biển quốc tế.

“Tàu hải quân Mỹ hoạt động tại Biển Đen một cách thường xuyên, tuân thủ theo Công ước Montreux và luật pháp quốc tế”, tuyên bố của Hạm đội 6 nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh: “Tàu Ross tiếp tục nhiệm vụ sau khi quan sát máy bay này trở về căn cứ. Ross không hề có hành vi gây hấn hay chệch khỏi kế hoạch hoạt động đã định trước”.

Tuyên bố của Hạm đội 6 khác so với thông báo mà quân đội Nga đưa ra, nói rằng chiếc USS Ross đã lượn lờ bên rìa hải phận Nga ở Biển Đen. Phía Nga đánh giá hành vi này của tàu USS Ross là "mang tính gây hấn", nên đã điều các máy bay chiến đấu lên ngăn chặn.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG