Mỹ và Ấn Độ chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp lựu pháo M-777

Lựu pháo M-777.
Lựu pháo M-777.
Ngày 17/2, Mỹ đã chấp thuận thực hiện hợp đồng cung cấp các tổ hợp lựu pháo 155mm trọng lượng nhẹ M-777 với Ấn Độ theo phương thức thỏa thuận liên chính phủ. Theo kế hoạch, đề nghị trên sẽ được chuyển tới New Dehli ngay trong tuần này...

Tờ báo Ấn Độ Economic Times dẫn các nguồn tin thân cận đăng tải, tổng trị giá hợp đồng cung cấp lựu pháo M-777 ước khoảng 700 triệu USD. Phía Mỹ cũng đồng ý cho công ty Mahindra And Mahindra của Ấn Độ tham gia vào quy trình sản xuất dòng lựu pháo hạng nặng này.

Mỹ và Ấn Độ bắt đầu đàm phán về hợp đồng cung cấp lựu pháo M-777 từ năm 2008. Tới tháng 1-2010, Cục Hợp tác Quốc phòng và an ninh Mỹ (DSCA) cho biết sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ 145 tổ hợp pháo M-777, theo khuôn khổ chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMT). Cụ thể, Ấn Độ được cung cấp pháo M-777 và thiết bị tính toán đạn đạo sử dụng tia la-de LINAPS và các dịch vụ kèm theo lô vũ khí trên.

Mỹ và Ấn Độ chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp lựu pháo M-777 ảnh 1

Tuy nhiên, đàm phán giữa hai bên về hợp đồng này gặp trục trặc vào năm 2013, khi DSCA cho biết giá trị hợp đồng cung cấp pháo M-777 bị đội giá lên 885 triệu USD. Quá trình đàm phán chỉ được nối lại khi hai bên thỏa hiệp với việc Mỹ giảm chi phí hợp đồng và cho phép công ty Ấn Độ được tham gia vào quy trình sản xuất pháo M-777.

Dự kiến, các đơn vị pháo M-777 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Ấn Độ, ngay trong năm 2016 và tham gia các bài bắn thử sử dụng đạn 155mm do Ấn Độ sản xuất. Ấn Độ có thể triển khai các tổ hợp pháo M-777 tại phía Bắc đất nước, nơi có địa hình núi non, hiểm trở.

Mỹ và Ấn Độ chuẩn bị ký hợp đồng cung cấp lựu pháo M-777 ảnh 2

Lựu pháo M-777 dài 10,2m, nặng 4.218kg, giảm khoảng 2.500kg so với M198, nhờ đó M-777 có thể cơ động dễ dàng hơn. Nó có thể vận chuyển theo đường không bằng máy bay V-22 hoặc trực thăng CH-47 Chinook. M-777 cũng sử dụng loại đạn mà M198 đang sử dụng và có hệ thống chỉ huy hỏa lực số hóa DFCS kết nối với máy thu của hệ thống dẫn đường vô tuyến vũ trụ NAVSTAR.

M-777 còn được trang bị hệ thống phản ánh thông tin mới cho phép khai hỏa chỉ 3-4 phút sau khi nhận được lệnh bắn. M-777 có thể bắn đạn pháo có điều khiển 155mm với có tầm bắn tối đa 40km, độ chính xác khoảng 10m. Dòng lựu pháo này đặc biệt phù hợp với địa hình núi cao ở phía Bắc Ấn Độ.

Theo Theo Quân Đội Nhân Dân
MỚI - NÓNG