Mỹ và đồng minh tập trận không quân cực lớn ở Alaska

Mỹ và đồng minh tập trận không quân cực lớn ở Alaska
TPO - Cuộc tập trận không quân đa quốc gia quy mô lớn mang mật danh Red Flag do Mỹ đóng vai trò chủ đạo đã chính thức bắt đầu vào hôm qua, ngày 3/10 tại căn cứ Eielson của Mỹ ở bang Alaska.

Theo hãng tin Yonhap và đài KBS của Hàn Quốc, cuộc tập trận có sự tham gia của không quân các nước Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông báo của trung tâm chỉ huy cuộc tập trận cho biết, các nước sẽ tham gia diễn tập trước, sau khi diễn tập thích nghi trong vòng một tuần, sẽ tiến hành lịch tập trận chính từ ngày 10/10 tới ngày 21/10.

Một trong những nội dung của cuộc diễn tập là tình huống giả định máy bay chiến đấu của quân đội Hàn-Mỹ xuyên thủng được mạng lưới phòng không của Triều Tiên, tấn công chính xác vào các căn cứ quân sự quan trọng của nước này như cơ sở hạt nhân, tên lửa, và bộ máy chỉ huy tối cao của Bình Nhưỡng.

Máy bay vận tải C-130 của không quân Hàn Quốc sẽ diễn tập tiếp tế cho bộ binh của hai nước Hàn-Mỹ, xâm nhập vào một quốc gia khác.

Đây là lần đầu tiên máy bay vận tải của Seoul tham gia diễn tập giúp quân đội nước khác ngoài Hàn Quốc xâm nhập vào một quốc gia. Đợt tập trận lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tác chiến của liên quân Hàn-Mỹ.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/10, sáu máy bay chiến đấu F-15K của không quân Hàn Quốc đã cất cánh từ sân bay quân sự ở Daegu, tiếp dầu trên không sáu lần và bay liên tục 10 tiếng đồng hồ trước khi hạ cánh xuống căn cứ Eielson của Mỹ ở bang Alaska.

Theo Theo Yonhap, KBS
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.