Mỹ và Israel đạt thỏa thuận cung cấp siêu tên lửa không đối không

Mỹ và Israel đạt thỏa thuận cung cấp siêu tên lửa không đối không
TPO - Giới chức Mỹ đã thống nhất việc cung cấp tên lửa AIM-9X-2 Sidewinde cùng phụ kiện quân sự cũng như hỗ trợ hậu cần cho Isarel theo hợp đồng có tổng giá trị lên tới 544 triệu USD.

Hãng Itar-Tass ngày 16/7 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nhà cung cấp chính cho hợp đồng là công ty sản xuất tên lửa Raytheon Missile Systems, trụ sở tại Tucson, Arizona.

Trước đó, chính quyền Isarel đã đề nghị Mỹ cung cấp 600 tên lửa Block II AIM-9X-2, 50 tên lửa diễn tập CATM-9X-2, các thiết bị hỗ trợ, dự trữ, tập luyện, tài liệu kĩ thuật các loại vũ khí trên.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc bàn giao hàng loạt các loại tên lửa và vũ khí mới cho Isarel sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình cân bằng quân sự trong khu vực này, đồng thời nhấn mạnh "hợp đồng đóng góp vào việc tăng cường sức mạnh cho không quân Isarel và nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới", theo Itar-Tass.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.