Mỹ xác định Nga là ‘mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất’

Mỹ xác định Nga là ‘mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất’
TPO - Thừa nhận mối đe dọa tiềm tàng từ Nga, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho rằng, Washington cần mở rộng sự hiện diện ở châu Âu nhằm đối phó với các động thái của Moscow.  

Hãng RIA Novosti (Nga) ngày 9/7 dẫn lời Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James, cho biết, Nga là "mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất" đối với an ninh quốc gia Mỹ. “Do đó, Washington nên tăng cường hơn nữa sự hiện diện tại châu Âu, nếu cần thiết, thực hiện việc hỗ trợ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gặp khó khăn về kinh tế”.

Theo Bộ trưởng Deborah Lee James, việc tăng cường sự hiện diện tại châu Âu giúp Washington sẵn sàng đối phó với những hành động “đáng lo ngại” từ Moscow.

Bộ trưởng Không quân Mỹ cũng  bày tỏ sự thất vọng trước thực tế rằng, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 5 trong tống số 28 thành viên của NATO đáp ứng yêu cầu về chi phí trong lĩnh vực quốc phòng, tương ứng với 2% GDP.

Hồi cuối năm ngoái, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, các thành viên NATO đã đồng ý kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên đến 2% GDP trong vòng 10 năm tới.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, chỉ có Mỹ, Hy Lạp, Ba Lan, Vương quốc Anh và Estonia vượt qua ngưỡng đề ra.

Bộ trưởng Không quân Mỹ cũng cho biết, hiện Không quân nước này đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các động cơ tên lửa RD-180 của Nga, vốn được sử dụng trong các vệ tinh quân sự và tình báo Mỹ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG