Mỹ xem xét chuyển vũ khí sát thương cho Ukraine

Xe tăng quân đội Ukraine tác chiến ở miền đông. Ảnh: Getty Images
Xe tăng quân đội Ukraine tác chiến ở miền đông. Ảnh: Getty Images
TP - Tại miền đông Ukraine, lực lượng ly khai đang nỗ lực đánh bật quân chính phủ khỏi thị trấn đường sắt chiến lược, trong bối cảnh chính quyền Mỹ cân nhắc cung cấp lô vũ khí sát thương trị giá 3 tỷ USD cho Kiev, báo Mỹ New York Times đưa tin.

Theo New York Times, một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Tư lệnh NATO Philip Breedlove ủng hộ việc cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có kế hoạch tới Kiev trong tuần này để thảo luận vấn đề cung cấp vũ khí sát thương. Ngày 1/2, tám cựu quan chức cấp cao của Mỹ kiến nghị Washington cấp 3 tỷ USD vũ khí và thiết bị quốc phòng cho Kiev, bao gồm tên lửa chống tăng, máy bay trinh sát không người lái, xe bọc thép Humvees và radar có thể định vị vị trí đặt pháo và rốc-két của quân ly khai. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko nói với báo giới rằng, dân quân tìm thấy vũ khí do Mỹ chế tạo trong khu vực sân bay Donetsk, sau khi quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi đây.


Theo hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên quân đội Ukraine Volodymyr Polyovy thông báo, giao tranh nổ ra trên khắp chiến tuyến, đặc biệt xung quanh thị trấn Debaltseve. Đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin tuyên bố, phe ly khai sẵn sàng đối thoại, nếu quân chính phủ ngừng pháo kích các khu dân cư. Hai bên rời bàn thương lượng mà không đề cập thời điểm có thể nối lại đàm phán hòa bình. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm 3 bên với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande về diễn biến mới ở miền đông Ukraine. Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, các nhà lãnh đạo yêu cầu phe ly khai không đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình; Nga cần gây ảnh hưởng đối với lực lượng ly khai. 

Hãng tin Nga Sputnik dẫn thông tin từ kênh truyền hình CNN nói rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây thừa nhận Washington đã làm trung gian cho sự “chuyển giao quyền lực” ở Ukraine trong cuộc chính biến tháng 2/2014. “Ông Putin đã đưa ra quyết định về vấn đề Crimea và Ukraine không phải xuất phát từ chiến lược lớn nào đó, mà vì ông bị bất ngờ trước cuộc biểu tình Maidan và việc Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych chạy trốn, sau khi chúng tôi thu xếp sự chuyển giao quyền lực (ở Ukraine)”, ông Obama phát biểu trên CNN. Ông Obama nói rằng, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, tăng cường áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Mátxcơva. Ông loại trừ khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Nga, nhưng lưu ý rằng, Washington sẽ tìm cách tăng cường lực lượng NATO ở Đông Âu.

MỚI - NÓNG