Mỹ-Hàn thề không dung thứ Triều Tiên khiêu khích

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (giữa) và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo ngày 1/11. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (giữa) và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo ngày 1/11. Ảnh: Yonhap
TP - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo ngày 2/11 thúc giục CHDCND Triều Tiên ngừng ngay các hoạt động liên quan chương trình hạt nhân và tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng, Reuters đưa tin.

Theo Yonhap, sau hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 47, hai bộ trưởng bày tỏ lo ngại sâu sắc về ý định phóng tên lửa tầm xa và thử hạt nhân của Triều Tiên. Hai bên cho rằng, hành động nguy hiểm của Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Trong cuộc họp báo, ông Carter nhắc tới căng thẳng giữa hai nước mới đây và vụ tấn công tàu hải quân Hàn Quốc năm 2010. Triều Tiên luôn bác bỏ việc dính líu vụ bắn chìm tàu Cheonan mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm. Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân và phóng vệ tinh vào quỹ đạo - hành động bị Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc là ngụy trang cho vụ thử tên lửa tầm xa.

Hai bộ trưởng quốc phòng ra tuyên bố chung 16 điểm, thống nhất xây dựng kế hoạch tác chiến 4D nhằm phá hủy tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, không để Bình Nhưỡng có thêm các hành động khiêu khích quân sự. Hai nước kêu gọi Triều Tiên thực hiện nghiêm túc Tuyên bố chung 19/9/2005 và thực hiện nghĩa vụ tại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc tái khẳng định tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đến năm 2020 nhằm tự nâng cao năng lực quốc phòng để đối phó mối đe dọa bởi chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc quyết định tăng cường trao đổi thông tin liên quan, tiếp tục hợp tác chặt chẽ để phát triển sức mạnh đồng minh.

Ông Carter tới Seoul dự cuộc gặp thường niên nhằm xem xét lại khả năng sẵn sàng phối hợp đối phó Triều Tiên và thảo luận về bộ tư lệnh tác chiến chung của lực lượng hai bên trong trường hợp căng thẳng với Triều Tiên leo thang thành chiến tranh.

Bộ trưởng Carter nói liên minh Mỹ - Hàn “mạnh mẽ hơn bao giờ hết” và gọi cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc là “ô thép”. Ông Carter còn kêu gọi Hàn Quốc nhanh chóng gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời kêu gọi các bên liên quan không có thêm bất kỳ hành động nào nhằm quân sự hóa khu vực tranh chấp trên biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng lên tiếng kêu gọi các bên liên quan đảm bảo tự do hàng không, hàng hải theo luật pháp quốc tế.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.