Mỹ-Philippines tập trận chung ở 3 đảo

Mỹ - Philippines tập trận Balikatan 2015.
Mỹ - Philippines tập trận Balikatan 2015.
TP - Khoảng 9.000 lính Mỹ, Philippines và 80 quân nhân Úc đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên Balikatan (vai kề vai) kéo dài từ ngày 4 đến 15/4 ở ba đảo Luzon, Palawan and Panay của Philippines. 

Phó đô đốc Philippines Alexander Lopez nói rằng, Balikatan 2016 sẽ giúp các lực lượng vũ trang nước này nâng cao khả năng “ứng phó nhiều tình trạng khẩn cấp”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuần tới thăm Philippines để thị sát cuộc tập trận, trong đó có sự xuất hiện lần đầu tiên của hệ thống đa rốc-két tầm xa. Balikatan tập trung vào việc lập kế hoạch hành động bảo vệ lãnh thổ, huấn luyện thực địa cấp chiến thuật, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ dân sự.

Ngày 4/4, khoảng 250 quân nhân Mỹ bắt đầu tham gia cuộc tập trận chung với các đơn vị quân đội Bulgaria ở quốc gia vùng Balkan. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 16/5 có sự tham gia của các xe tăng M1 Abrams và xe bộ binh hiện đại. Cuộc tập trận chung giúp quân đội Bulgaria duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tốt hơn với các đồng minh NATO, Bộ Quốc phòng Bulgaria thông báo.

Theo Theo Philstar, Xinhua
MỚI - NÓNG