Năm 2030, Nga có phương tiện chiến đấu mới

Năm 2030, Nga có phương tiện chiến đấu mới
TPO – Phương tiện chiến đấu hạng nhẹ là sự kết hợp giữa xe bọc thép và trực thăng tấn công nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong tương lai.

> Nga sắp nhận hàng loạt ‘sát thủ' trên không

Tăng chiến đấu BMD-4
Tăng chiến đấu BMD-4. Ảnh: RIA Novosti

RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không của Nga, Đại tướng Vladimir Shamanov, nhận định, xung đột vũ trang trong tương lai (giai đoạn từ 2020 - 2030) đòi hỏi phải có những phương tiện chiến đấu đa năng, thích ứng mọi môi trường và địa hình tác chiến.

"Chúng tôi đang tính toán phát triển phương tiện chiến đấu hạng nhẹ có sự kết hợp giữa xe bọc thép với trực thăng tấn công, đủ cho êkíp chiến đấu từ 3 đến 4 người”, Đại tướng Vladimir Shamanov cho biết.

Đại tướng Vladimir Shamanov cũng nhấn mạnh, các lực lượng đổ bộ đường không của Nga trong tương lai gần sẽ được trang bị các xe chiến đấu nhảy dù BMD-4M và xe bọc thép chở quân Rakushka, cũng như xe bọc thép chở quân BTR-82 trang bị pháo tự động 30mm 2A42.

Tăng BTR-82 và BTR-82A
Tăng BTR-82 và BTR-82A. Ảnh: RIA Novosti

Lực lượng đổ bộ đường không Nga hiện có 35.000 quân nhân, được triển khai thành 4 sư đoàn và 1 lữ đoàn.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.