NATO do thám sát biên giới Nga

NATO do thám sát biên giới Nga
TPO - NATO ngày 10/3 quyết định tổ chức các chuyến bay do thám trên không phận hai nước Ba Lan và Romania như một phần trong nỗ lực kiểm soát tình tình khủng hoảng tại láng giềng Ukraine.

Theo RIA Novosti, tất cả các chuyến bay do thám chỉ được thực hiện  trên lãnh thổ của quốc gia thuộc Hội đồng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Hội đồng NATO đã quyết định tổ chức các chuyến bay do thám trên lãnh thổ Ba Lan và Romania, đây là một trong số những biện pháp mà NATO không thể không thực hiện trong bối cảnh tình hình chính trị bất ổn đang diễn ra tại Ukraine và các nước Cộng hòa tự trị thuộc quốc gia này. Tất cả các chuyến bay trinh sát sẽ chỉ được thực hiện trên lãnh thổ của liên minh”, RIA Novosti dẫn thông báo từ NATO cho biết.

Theo kế hoạch, các chuyến bay sẽ cất cánh từ các căn cứ NATO ở Geilenkirchen (Đức), Waddington (Vương quốc Anh) và được thực thi trong những ngày tới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố về trách nhiệm của các chính trị gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ và các nước NATO khác, xúi giục các phe đối lập Ukraine làm leo thang căng thẳng, đẩy quốc gia Đông Âu rơi vào khủng hoảng, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Viktor Yanukovich.

Moscow cũng liên tục chỉ trích sự xuất hiện của các Ngoại trưởng NATO, giới chức ngoại giao cấp cao của EU và Mỹ trong các cuộc bạo loạn tại Kiev hồi tháng 2/2014.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.