NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn

36.000 binh sĩ từ hơn 30 quốc gia thuộc NATO và các đồng minh sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất của tổ chức này trong 13 năm qua.
NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn ảnh 1

36.000 binh sĩ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Trident Juncture diễn ra trên khắp Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn ảnh 2

Binh sĩ Italy cầm cờ các quốc gia NATO trong buổi khai mạc cuộc tập trận tại căn cứ không quân Trapani Birgi, Italy, ngày 19/10. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO, Tướng Alexander Vershbow nói rằng cuộc tập trận Trident Juncture sẽ chứng minh NATO có thể đối phó với mọi vấn đề, từ những bài tập quân sự thông thường tới yêu cầu kỹ thuật chiến tranh tinh vi.

NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn ảnh 3

Các phi cơ quân sự xuất hiện tại căn cứ không quân Trapani Birgi ngày 19/10. Thành phố Trapani ở vùng Sicilican sẽ là trung tâm của đợt tập trận bắt đầu từ ngày 21/10 và kéo dài tới đầu tháng 11.

NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn ảnh 4

Trực thăng được điều động trong lễ khai mạc. Trident Juncture sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu diễn ra từ ngày 21 tới ngày 26/10 nhằm kiểm tra yếu tố chỉ huy và kiểm soát. Giai đoạn thứ hai là các bài tập thực địa kéo dài tới ngày 6/11.

NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn ảnh 5

Các binh sĩ trên trực thăng của Italy.

NATO đưa gần 4 vạn quân tập trận cực lớn ảnh 6

Theo Tướng Vershbow, Trident Juncture 2015 diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị bất ổn hơn so với các bài tập trận quy mô lớn mà NATO thực hiện thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG