NATO lập quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

NATO lập quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine
TPO - Qũy viện trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm giúp Kiev thực hiện việc cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

Hãng Tass dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO tại Brussels diễn ra vào hôm nay, ngày 2/12, cho biết: Các nước NATO dự kiến đã thiết lập bốn quỹ tài chính nhằm hỗ trợ cho Ukraine tiến hành cải cách quân sự.

Theo đó, Ngoại trưởng các nước NATO dự kiến khởi động các nguồn vốn quỹ bắt đầu từ ngày 2/12/2014.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, nguồn quỹ dự kiến để thực hiện việc cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine bao gồm bốn lĩnh vực: dịch vụ hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, bảo vệ không gian mạng, quân y và phục hồi chức năng của binh sĩ bị thương.

Jens Stoltenberg khẳng định, NATO không có khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev. “Hiện nay một số quốc gia thành viên hỗ trợ Ukraine được thực hiện thông qua các kênh NATO, bao gồm cả viện trợ kinh tế và thiết bị quân sự”, Tổng thư ký NATO nói.

Trước đó, vào hôm 30/11, trả lời phỏng vấn kênh ARD của Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định: Tuy Ukraine cần cải cách trước khi trở thành thành viên của NATO nhưng đó là nguyện vọng thực sự của nước này, là một phần của mục tiêu lớn hơn "trở lại gia đình châu Âu".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lên tiếng phản đối ý định gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại việc này chỉ "thổi bùng thêm căng thẳng" với Nga trong khi xung đột ở miền Đông Ukraine chưa có lối thoát.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.