NATO lộ thời điểm triển khai quân đội ở Đông Âu

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA
TPO - Thừa nhận việc triển khai bốn tiểu đoàn quân đa quốc gia ở Đông Âu là quá trình phức tạp, nhưng các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn hy vọng, công việc có thể sớm bắt đầu vào năm 2017.

Hãng Tass ngày 14/6 dẫn một nguồn tin cao cấp từ NATO cho biết: “Việc triển khai lực lượng quân đa quốc gia tới Đông Âu là một quá trình rất phức tạp”.

Tuy nhiên, với quyết tâm và sự thống nhất trong toàn liên minh, thì “việc triển khai bốn tiểu đoàn của NATO ở Đông Âu có thể thực hiện vào đầu năm 2017”. 

Trao đổi tại một cuộc họp báo trước cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào hôm nay 14/6, các quan chức quân đội NATO tái khẳng định quyết tâm trên, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về số lượng và cấu trúc của bốn tiểu đoàn NATO ở Đông Âu sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO, diễn ra vào tháng 7 tới ở Warsaw (Ba Lan).

Các tiểu đoàn đa quốc gia của NATO sẽ được triển khai ở ba nước vùng Baltic và Ba Lan.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG