NATO lộ ý định dùng 'Thiên sứ' U-2 để do thám Nga

NATO lộ ý định dùng 'Thiên sứ' U-2 để do thám Nga
Tướng Mỹ chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu Philip Breedlove tuyên bố cần cho máy bay do thám U-2 của EU trở lại thực hiện hoạt động trinh sát nước Nga, - như báo Independent đưa tin.

Theo Independent, máy bay U-2 từng được Không lực Hoa Kỳ sử dụng nhiều trong thời kỳ "chiến tranh lạnh".

Tướng Breedlove tuyên bố, những chiếc máy bay này là phương tiện tình báo bổ sung cần thiết để đương đầu hiệu quả với "mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Matxcơva", tờ Independent trích dẫn.

U-2 là loại máy bay do thám một chỗ ngồi, một động cơ, có thể hoạt động ở độ cao hơn 21km (cao gấp đôi trần bay của máy bay thương mại thông thường), làm nhiệm vụ trinh sát. Thân dài, cánh rộng và có cấu tạo giống như tàu lượn cùng với hệ thống cảm biến, camera độ nét cao, U-2 là một trong những máy bay trinh sát thành công nhất của quân đội Mỹ.

Năm 2012, U-2 từng được Mỹ sử dụng để do thám không phận Triều Tiên từ các căn cứ không quân trên mặt đất của Hàn Quốc

Mùa xuân năm 2016 Breedlove nhận chức Tư lệnh quân liên minh ở châu Âu,  thay thế tướng Mỹ Curtis Skaparotti.

Ngay từ hội nghị thượng đỉnh tháng 9/2014 các đồng minh trong NATO đã thông qua quyết định tăng cường hiện diện quân sự của khối này trên biên giới phía đông của liên minh. Như lý giải của NATO, động thái cần thiết như vậy gắn với tình hình khủng hoảng xung quanh Ukraine.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG