NATO – Nga: Hợp tác, cảnh giác

NATO – Nga: Hợp tác, cảnh giác
TPO – Tuy đạt thỏa thuận phối hợp mở rộng tập trận quân sự trong năm 2013, nhưng cả Nga và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn thể hiện bất đồng trong nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt là Syria.
Nga cho biết đang theo dõi sát việc NATO triển khai tổ hợp tên lửa Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
Nga cho biết đang theo dõi sát việc NATO triển khai tổ hợp tên lửa Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Ảnh: RT

Kết thúc phiên họp của Hội đồng Nga - NATO cấp Tổng tham mưu trưởng vừa diễn ra ở Brussels, Vương quốc Bỉ ngày hôm qua, 16-1, trả lời báo giới, Thượng tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho biết, trong năm 2013 Nga và NATO dự kiến tiến hành hàng lọat cuộc thao diễn và tập luyện quân sự.

"Kế hoạch cùng chung tiến hành thao diễn và tập luyện quân sự nhắm tới mục tiêu hòan thiện các nội dung hiệp lực thực tiễn về đảm bảo hậu cần và chống khủng bố, cũng như cứu hộ trên biển. Cụ thể, sẽ có cuộc tập huấn ‘Nhân viên hậu cần thông thạo’, dự kiến tổ chức vào mùa hè này tại Slovakia, thực hành đảm bảo tiếp tế nhiên liệu, lương thực-thực phẩm và các dự trữ khác cho đội quân", - RIA-Novosti dẫn lời Tướng Valery Gerasimov.

Liên quan tới vấn đề Syria, Tổng tham mưu Nga cho biết, Moscow đang theo dõi sát việc NATO triển khai tổ hợp tên lửa Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

"Bất kỳ động thái tập hợp vũ khí, đặc biệt là tại các khu vực khủng hoảng, đều tạo ra mạo hiểm bổ sung”, - Tướng Valery Gerasimov ám chỉ tới NATO khi trả lời cầu hỏi của phóng viên về việc Liên minh này đưa Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hiện hữu cả mối nguy hiểm khác, gắn với khả năng xảy ra hành động khiêu khích trong quan hệ của những vũ khí hoặc quân nhân tham gia vận hành các trang bị quân sự này", - Tướng Valery Gerasimov cảnh báo.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tái khẳng định lập trường của Moscow: người Syria cần tự mình giải quyết vấn đề của đất nước họ, còn sự can thiệp từ bên ngoài sẽ gây hậu quả thảm họa đối với khu vực.

Tùng Dương
theo RIA, Interfax

Theo Viết
MỚI - NÓNG