NATO ngừng hợp tác một phần quan hệ với Nga

NATO ngừng hợp tác một phần quan hệ với Nga
TPO - Đó là tuyên bố của Tổng Thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen hôm qua, khi trả lời phỏng vấn CNN xung quanh các sự kiện diễn ra tại Ukraine.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết: NATO đã đánh giá lại quan hệ với Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine, và các thành viên NATO thống nhất đình chỉ một phần hợp tác quân sự với Nga.

Việc xem xét lại toàn bộ quan hệ với Nga sẽ được quyết định tại cuộc họp giữa các Ngoại trưởng thành viên NATO vào ngày 1/4 tới đây.

“Trước đây, NATO và Nga đã lên kế hoạch diễn tập trên biển nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển vũ khí hóa học rời lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, sau quyết định của NATO, Nga sẽ không tham gia cuộc diễn tập trên, và đó như một phần của việc tạm ngừng hợp tác giữa NATO và Nga”, hãng tin Unian dẫn lời ông Anders Fogh Rasmussen cho biết.

Theo Tổng Thư ký Anders Fogh Rasmussen, Ukraine không phải là một thành viên của NATO, nhưng là một đối tác cần sự hỗ trợ đầy đủ của các đồng minh NATO nhằm đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

NATO ngừng hợp tác một phần quan hệ với Nga ảnh 1

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng căng thẳng ở Ukaine có thể tiếp tục leo thang trong bối cảnh Nga tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới Ukraine. “Chúng tôi rất quan tâm đến các hoạt động quân sự của Nga dọc theo biên giới của Ukraine”, ông Rasmussen nhấn mạnh.

Trước đó, sau cuộc họp tại Brussels ngày 17/3, Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andrei Deshchytsa cho biết, Ukraine và NATO cam kết khẳng định việc mở rộng hợp tác quân sự giữa hai bên cũng như tăng cường khả năng quân sự Ukraine trong thời gian tới.

Theo Theo Unian/CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.