NATO sẵn sàng điều binh bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sẵn sàng đưa quân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sẵn sàng đưa quân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết sẵn sàng gửi quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ đồng minh trước các mối đe dọa từ phía Nam.

Hãng Lenta ngày 8/10 dẫn lời Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, cho biết: “NATO đã sẵn sàng tăng cường năng lực và khả năng triển khai các lực lượng kể cả về phía Nam, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tuyên bố của  Tổng thư ký NATO đưa ra sau khi các máy bay của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong khi thực hiện chiến dịch không kích ở Syria. 

Theo ông Stoltenberg, NATO tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ở Syria và tiến hành các cuộc thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg thừa nhận mối quan tâm của NATO đối với việc Nga sử dụng các tên lửa hành trình trong các cuộc tập kích vào tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Theo ông Stoltenberg, “Moscow nên tập trung vào cuộc chiến chống lại IS ở Syria thay vì hỗ trợ chính quyền Bashar al-Assad”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG