Nga: 10 máy bay ném bom Tu-22M3 đồng loạt không kích ‘sân bay kẻ thù’

Máy bay ném bom Tu-22M3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Máy bay ném bom Tu-22M3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Hơn 10 máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đã được điều động tham gia cuộc không kích giả định như một phần của cuộc tập trận Vostok-2018.

Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm nay, 15/9, cuộc không kích giả định được tiến hành nhằm vào mục tiêu là sân bay kẻ thù mô phỏng tại vùng Zabaikalsky.

Tham gia cuộc không kích có hơn 10 máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 (tên NATO: Backfire). Các máy bay này sử dụng bom có trọng lượng tới 500kg.

“Tu-22M3 đã tấn công các vị trí tập trung máy bay, thiết bị hàng không, nhà kho và đài kiểm soát không lưu của sân bay kẻ thù mô phỏng”, tuyên bố cho biết.

Đây là một phần của cuộc tập trận Vostok-2018 – cuộc tập trận lớn nhất từng được tổ chức tại Nga kể từ sau Zapad-1981.

 Không quân Nga khoe khí tài tại Vostok-2018. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga 

Tổng cộng có khoảng 300.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận, cùng hơn 1.000 máy bay, trực thăng và thiết bị bay người lái, 36.000 xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và các loại xe khác, 80 tàu chiến và tàu hậu cần.

Vostok-2018 sẽ kết thúc vào ngày 17/9.

Theo Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.