Nga – Ai Cập tập trận hải quân chung

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công nghiệp quân sự Ai Cập Sidky Subhi (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công nghiệp quân sự Ai Cập Sidky Subhi (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
TPO - Nga và Ai Cập đã thống nhất tổ chức tập trận hải quân chung trên vùng biển Địa Trung Hải, cũng như tiến hành các cuộc tập trận của những lực lượng phản ứng nhanh hai nước.

Hãng Lenta ngày 4/3 dẫn thông báo từ cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thỏa thuận hợp tác quân sự đạt được trong chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công nghiệp quân sự Ai Cập, ông Sidky Subhi và cuộc gặp với người đứng đầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

“Các bên nhất trí cho phép sự tham gia của quân đội Ai Cập với tư cách là quan sát viên tại các cuộc tập trận quân sự diễn ra ở Liên bang Nga. Bên cạnh đó là cuộc tập trận hải quân chung vào năm nay trên vùng biển Địa Trung Hải, diễn tập chống khủng bố, sự phối hợp của lực lượng phản ứng nhanh hai nước…”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ trưởng Sergei Shoigu cũng đề nghị quân đội Ai Cập tham gia các cuộc tranh tài quân sự quốc tế và diễn đàn “Army-2015” do Nga tổ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập tới Nga vào ngày 28/2. Hôm nay, ngày 4/3, ​​một cuộc họp khác giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Ai Cập tiếp theo sẽ diễn ra ở Moscow trong khuôn khổ cuộc họp ủy ban song phương về hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, năm 2015 Nga và Ai Cập sẽ tổ chức cuộc tập trận chung của lực lượng lính dù hai nước. Lực lượng lính dù Nga đã đến Ai Cập, nhưng ngày tập trận chung đã không được công bố.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...